Kết quả tìm kiếm cho "vận hành hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6964
Ngày 16/7, Đảng ủy xã Châu Phong (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 2 (mở rộng), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm.
Chiều 16/7, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang phối hợp 4 hội, đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị giao ban về kết quả hoạt động ủy thác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2025.
Ngày 16/7, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, do đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, nắm tình hình sắp xếp tổ chức quân sự địa phương và công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 năm 2025 tại Ban CHQS xã Óc Eo. Tiếp đoàn có Bí thư Đảng ủy xã Óc Eo Phạm Thành Được.
Sau khi sáp nhập, xã Ô Lâm có trên 65% dân số là đồng bào Khmer. Xác định những cơ hội, thách thức sau khi sáp nhập, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng chính quyền phục vụ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tốt hơn. Đồng thời, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng đi lên.
Ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã làm việc với UBND phường Hà Tiên và phường Tô Châu để kiểm tra, khảo sát thực tế công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và vận hành chính quyền 2 cấp.
Ngày 15/7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình trọng điểm; thăm, làm việc với Đảng bộ các phường, xã: Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng, An Cư, Núi Cấm; kiểm tra đột xuất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giang Thành.
Ngày 15/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành thăm, kiểm tra hoạt động, cơ sở vật chất của các xã: Tây Yên, Đông Thái, An Biên; tình hoạt động cấp xã sau sáp nhập, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong 2 ngày 14 và 15/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu sẽ có một số khó khăn, vướng mắc nhưng các địa phương cần tập trung tạo đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, đẩy mạnh kết nối dữ liệu, bảo đảm người dân có thể tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi.
Trong 2 ngày 13 - 14/7, tại Hội trường Đảng ủy - HĐND - Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Đảng bộ xã Nghĩa Trụ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Đại hội.
Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030” sáng 14/7 tập trung thảo luận các giải pháp, mục tiêu đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
Trả lời phỏng vấn Báo An Giang bên lề hội thảo khoa học “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030” diễn ra sáng 14/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc về định hướng phát triển kinh tế biển An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia vào năm 2030.